Sự việc người Việt quỳ lạy tại một cửa hàng điện tử ở Singapore lên báo đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên phương tiện truyền thông trong khu vực. Trang Facebook SMRT Ltd (Feedback) đã thay mặt công dân này "đòi hỏi công lí". Trang Facebook nói trên cho rằng "cảnh sát Singapore quá vô dụng".

Trước đây, đã có sự kiện Mobile Air dùng hơn 1000 đô tiền xu để trả lại cho một khách hàng.

Hình ảnh du khách VIệt quỳ lạy Jover Chew, chủ cửa hàng Mobile Air:

SMRT Ltd đã tung lên mạng địa chỉ nhà riêng của Jover Chew, và cả địa chỉ căn hộ dự phòng của ông ta. Cửa hàng Mobile Air hôm nay đã phải đóng cửa.

Theo Channel News Asia, trong năm 2014, đã có 18 kiến nghị được gửi cho Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore để phàn nàn về dịch vụ của cửa hàng này.




Bình luận

  • TTCN (0)