Troels Oerting từ Europol giải thích về cách cảnh sát phối hợp hành động

Các website này hoạt động trên mạng Tor – một phần của mạng internet không thể truy cập thông qua những công cụ tìm kiếm thông thường.

Hoạt động chung giữa 16 quốc gia châu Âu và Mỹ chứng kiến 17 vụ bắt giữ, trong đó có Blake Benthall, kẻ được nói đứng đằng sau Silk Road 2.0.

Các chuyên gia tin rằng vụ đóng cửa hàng loạt trang web là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Sáu người Anh cũng bị bắt, trong đó có một phụ nữ 58 tuổi.

Tor là mạng chứa hàng ngàn chợ trái phép, buôn bán ma túy, những hình ảnh lạm dụng trẻ em cũng như những trang web của các nhóm khủng bố.

Silk Road 2.0 – mở tháng 10 năm ngoái – là một trong những địa chỉ nổi tiếng nhất và là nơi diễn ra các giao dịch mua bán ma túy trái phép.

Hoạt động này cũng chứng kiến lượng Bitcoins bị tịch thu trị giá khoảng 1 triệu đôla.

Theo Congan. Nguồn BBC.




Bình luận

  • TTCN (0)