Các đại biểu cắt băng khai mạc Festival.

Festival diễn ra các hoạt động phong phú như: Giới thiệu, triển lãm đề tài, sản phẩm, mô hình, ý tưởng, giải pháp kĩ thuật về sáng tạo, khoa học công nghệ của thanh thiếu nhi; Giải thưởng cho công trình, sản phẩm “Thiết kế, chế tạo ứng dụng” lần II năm 2014 dành cho đoàn viên, thanh niên dưới 35 tuổi; Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ lần V năm 2014; Đua xe bằng năng lượng mặt trời lần I -2014; Thi bắn tên lửa nước TP Hồ Chí Minh mở rộng; Thi sáng tạo vẽ tranh tiết kiệm năng lượng; Chương trình chuyến xe tri thức dành cho thanh niên công; Tham quan Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; Tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn khoa học,…

Ảnh
Đoàn viên, thanh niên tham quan công trình “Ro-bot trinh sát”.
Ảnh
Các đại biểu tham quan công trình “Xe đạp 4 bánh chạy bằng năng lượng mặt trời”.

Trong khuôn khổ lần này, Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP Hồ Chí Minh lần thứ V-2014 cũng được tổ chức với các hoạt động bổ ích cho học sinh, sinh viên thành phố. Điểm nhấn của Festival là chương trình tuyên dương các gương sáng tạo trẻ, giao lưu và trao bảo trợ cho các tài năng trẻ và trao giải thưởng công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2014.

Tại lễ khai mạc, 4 công trình nghiên cứu xuất sắc của sinh viên đã được chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai ứng dụng trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó trưởng ban Ban Thanh niên công nhân đô thị Trung ương Đoàn cho biết: “Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần VII-2014 góp phần tôn vinh, khen thưởng đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào “Sáng tạo trẻ”. Đồng thời, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tính sáng tạo, đảm nhận thực hiện các việc khó, việc mới, chủ động đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến góp phần phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo Qdnd.




Bình luận

  • TTCN (0)