Hà Nội đã 11 lần đưa ra danh sách xử lí thuê bao rác. Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, 3 đầu số 19000166, 19002235 bị cắt vì liên quan đến hành vi mời gọi người dùng gọi lại để nghe bài hài được tặng, nhưng thực chất là để chiếm đoạt tiền cước di động; Đầu số 7975 được dùng để dụ người dùng nhắn tin lại, nhằm chiếm đoạt cước nhắn tin sử dụng dịch vụ nội dung (15.000 đồng/tin nhắn) 7975.

Các số điện thoại còn lại phần lớn là gửi tin rác để quảng cáo bất động sản, khoan cắt bê tông, bán sim điện thoại, quảng cáo cho vay tiền và rao bán nhiều loại hàng hóa khác.

Sở TT&TT Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với thuê bao di động, chấm dứt hợp đồng với các doanh nghiệp thuê đầu số, đồng thời báo cáo kết quả xử lí về Sở TT&TT trước ngày 15/11/2014. Đây là lần xử lí thuê bao rác lần thứ 11 của Sở TT&TT Hà Nội.

Hồi đầu tháng 10, Thanh tra Bộ TT&TT đã ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung vì hành vi phát tán tin nhắn rác, tin nhắn có nội dung cờ bạc, lô đề. Cụ thể, công ty CP Đầu tư phát triển di động Việt Nam VNN Media, bị xử phạt 100 triệu đồng vì hai hành vi: gửi, phát tán tin nhắn rác và cung cấp dịch vụ nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề trên đầu số 8x35.

Công ty CP truyền thông và dịch vụ đa phương tiện Viettnet cũng bị xử phạt 100 triệu đồng vì hành vi tương tự như trên, công ty này đã có các hành vi vi phạm qua đầu số 6x50.

Công ty CP truyền thông Thiên Việt bị xử phạt 40 triệu đồng vì hành vi phát tán tin nhắn rác trên đầu số 6x92.

Nạn phát tán tin nhắn rác đang hoành hành trên mạng rất lớn và còn nhiều công ty đang tiếp tục vi phạm. Hiện tại, Thanh tra Bộ TT&TT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 công ty khác có vi phạm trong việc phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và sẽ tiếp tục xử lí nghiêm các công ty này, trong số này có hai đầu số vi phạm là 6x99 và 8x47.

Theo tìm hiểu của ICTnews, nhiều thuê bao di động đã nhận được tin nhắn rác với nội dung hướng dẫn bắt lô kép, bắt số đề theo từng ngày. Rồi hướng dẫn người dùng gọi lại hoặc nhắn tin vào các đầu số để lấy thông tin riêng. Trong một số tin nhắn đề nghị người dùng nhắn tin vào các số 6757, 7775, 7707 để được hướng dẫn ăn lô đề.

Theo Thanh tra Bộ TT&TT, tất cả những hành vi này nhằm lừa đảo người dùng di động gọi lại, hoặc nhắn tin vào các đầu số để chiếm đoạt cước. Các cuộc gọi này thường có block 1 phút, cước gọi có thể phát sinh lên đến 10.000 - 15.000 đồng/phút. Chỉ cần người dùng di động bấm máy gọi vào các đầu số này là đã bị trừ tiền tới 15.000 đồng. Mỗi một tin nhắn tới các đầu số này thuê bao cũng có thể bị trừ tiền từ 3.000 - 15.000 đồng.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)