Người sáng lập và là giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters.

Sự ra đời của Facebook phiên bản mới nhằm cạnh tranh với các trang khác, trong đó có mạng xã hội nghề nghiệp Linkedin với hàng trăm triệu người dùng ở hơn 200 quốc gia.

Financial Times trích dẫn một nguồn tin cho biết “Facebook at Work” sẽ cho phép người dùng có thể trò chuyện với đồng nghiệp, kết nối với những người chung ngành nghề và trao đổi tài liệu.

Trong báo cáo tài chính quý 2 được công bố hồi tháng 10/2014, doanh thu của Facebook đạt 3,2 tỉ USD và lợi nhuận tăng gần gấp đôi với 802 triệu USD. Khi đó, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cho biết họ sẽ tiếp tục phát triển thế hệ mạng xã hội mới trên máy tính.

Facebook hiện có khoảng 1,35 tỉ người dùng trên toàn thế giới. Tháng 10/2014, Facebook đã mua lại ứng dụng nhắn tin miễn phí trên WhatsApp với giá 22 tỉ USD. Cũng trong năm 2014, họ đã chi 2 tỉ USD để mua lại hãng công nghệ thực tế ảo Oculus.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)