Theo số liệu từ hãng tin Bloomberg, trong phiên giao dịch đêm qua, giá cổ phiếu của Apple có thời điểm lên mức 119,75 USD/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa hơn 702 tỉ USD. Mức vốn hóa này lớn gấp 1,7 lần giá trị vốn hóa của công ty lớn thứ nhì thế giới là hãng dầu lửa Exxon Mobil.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Munster, giá cổ phiếu của Apple khó có thể lên cao hơn vì quy mô của nó đã quá lớn: “Nhà đầu tư khó tưởng tượng Apple có thể làm gì trong tương lai để giữ tốc độ tăng trưởng bùng nổ”, ông Munster nói.

Ở thời điểm này, iPhone vẫn là sản phẩm chủ lực sinh lời cho của Apple. Năm tới, hãng này được dự báo sẽ tung ra loại sản phẩm mới đầu tiên dưới thời Tim Cook là chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch.

Ở chiều ngược lại, đối thủ cạnh tranh chính của Apple trong mảng điện thoại cao cấp là Samsung đang có dấu hiệu “hụt hơi”. Lợi nhuận ròng trong quý 3/2014 của Samsung chỉ đạt 4,2 nghìn tỉ won (4 tỉ USD), giảm mạnh so với mức 8,2 nghìn tỉ won năm 2013. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2012 của tập đoàn này.

Các chuyên gia phân tích cho biết, sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy S5 được tung ra thị trường vào tháng Tư không được bán chạy khi nhiều khách hàng không muốn đổi điện thoại mà chờ những dòng sản phẩm iPhone thế hệ mới của Apple.

Theo Doisongphapluat.




Bình luận

  • TTCN (0)