Mặc dù các đoạn phim quảng cáo đã xuất hiện trên các ứng dụng từ lâu tuy nhiên nếu các đoạn phim nay được bật tự động sẽ là một sự khác biệt rất lớn. Trước đây người dùng có thể vô tư lờ những đoạn phim này đi, tuy nhiên bây giờ nếu các đoạn phim được chạy tự động, chúng sẽ có nhiều cơ hội lọt vào tầm mắt người dùng hơn, đặc biệt là khi ngày càng nhiều người sử dụng các mạng xã hội bằng thiết bị di động.

Facebook không nói rõ những phim “đủ điều kiện” để được chạy tự động là gì nhưng có lẽ công ty này sẽ ưu tiên cho những đoạn băng có liên quan nhiều nhất đến những ứng dụng hay phần mềm người dùng đã cài. Ví dụ như Facebook đã tuyên bố sẽ tăng cường tập trung quảng cáo cho các thiết bị Amazon Fire.

Công ty này đưa các thước phim quảng cáo vào mục New Feed một cách rộng rãi từ tháng 3, tuy nhiên ứng dụng Instagram đã thực hiện điều này thậm chí vài tháng trước đó.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)