Thông tin cho thôi việc 110 người đã được chính Rovio Entertainment xác nhận, tuy ít hơn con số 130 được công bố trước đây nhưng rõ ràng đây là những biểu hiện rõ ràng cho những khó khăn đang xảy ra với Rovio. Những chú "chim điên" (Angry Birds) sau một thời gian dài đưa Rovio đi lên đã không còn giữ được nhiệt.

Ngay sau xác nhận thông tin dừng hợp đồng với 110 nhân viên như trên, công ty cũng thông báo đóng cửa studio tại Tampere. Rõ ràng việc suy giảm lợi nhuận đã ảnh hưởng không nhỏ đến Rovio.

Angry Birds - Tựa game hàng đầu của Rovio Entertainment đã từng gây được tiếng vang suốt một thời gian dài, liên tục đứng đầu về lượng người tải về thiết bị và được Rovio phát hành khá nhiều phiên bản, có cả một phiên bản riêng với lối chơi được thay đổi hoàn toàn. Song, điều đó đã là câu chuyện xảy ra trong quá khứ, hiện tại công ty đang rất cần có những tựa game đỉnh tương tự nhằm vực dậy tình hình kinh doanh của mình.

Theo Xã Hội Thông Tin.




Bình luận

  • TTCN (0)