Khoản đầu tư hồi cuối tháng 4/2012 của Microsoft vào Barnes & Noble đã bị lỗ nặng vì khi 2 công ty này chia tay, cụ thể là Microsoft chỉ nhận được chưa đầy một nửa trong tổng số 300 triệu USD trả trước ban đầu.

Trên thực tế, khoản lỗ này còn có thể nhiều hơn vì theo thỏa thuận Microsoft đã buộc phải trả cho Nook Media, công ty con thành lập hai năm trước đây, chừng 85 triệu USD/năm.

Barnes & Noble công bố sự “li thân” này vào hôm 4/12/2014 khi đưa ra số liệu kinh doanh hằng quý của hãng. Phát ngôn viên của Microsoft cho biết cả 2 bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng.

Để mua lại 17,6% cổ phần mà Microsoft nắm giữ tại Nook Media, Barnes & Noble đã trả cho “người khổng lồ ở Redmond” khoảng 62,4 triệu USD tiền mặt và khoảng 2,7 triệu cổ phiếu tại chính Barnes & Noble.

Theo PC World VN.




Bình luận

  • TTCN (0)