Theo trang web Wired.com, nhà nghiên cứu của Facebook, ông Yann LeCun cho biết, người trợ lí này sẽ xuất hiện giống như thiên thần áo trắng trên vai bạn và hỏi bạn liệu có chắc chắn muốn chia sẻ tấm ảnh này với tất cả mọi người không.

LeCun hiện đang giám sát phòng Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Facebook, đây là một nhóm những nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tại văn phòng California và New York nơi đang tiến hành nghiên cứu xây dựng trợ lí điện tử này.

Đây là một công nghệ nhận diện hình ảnh có thể phân biệt được hình ảnh khi bạn say và khi bạn tỉnh, sử dụng một dạng mới nhất của trí thông minh nhân tạo có tên là "deep learning" – một công nghệ được khởi xướng và xây dựng bởi LeCun và các học giả khác – Facebook hiện này đã đạt đến khả năng nhận diện khuôn mặt bạn và khuôn mặt bạn bè trong các tấm hình được đăng trên mạng xã hội này, giúp bạn dễ dàng tag ảnh vào đúng người.

Theo LeCun, "deep learning" không phải là một công nghệ mới, cả Microsoft và Google đều đang sử dụng công nghệ này.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)