Vị trí tâm điểm mưa sao băng Geminids.

Theo Đặng Tuấn Duy, Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), thời điểm quan sát tốt nhất Geminids ở Việt Nam là từ đêm 13 đến rạng sáng 14/12, và trong điều kiện lí tưởng số sao băng có thể lên tới 120 vệt/giờ.

Người xem có thể quan sát từ 22h00 khi tâm điểm của trận mưa sao băng là chòm sao Song Tử - Gemini đã lên khá cao cho tới rạng sáng.

Tuy nhiên, theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương, miền Bắc đang ảnh hưởng của không khí lạnh, trời nhiều mây nên khả năng quan sát được trận mưa sao băng lần này là rất khó.

Khu vực miền Trung cũng vậy khi trời đang mưa. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ thì người xem có điều kiện thuận lợi hơn.

Các chuyên gia thiên văn khuyên, người quan sát chỉ cần dùng mắt thường để quan sát và chọn vị trí trống trải, tránh các tòa nhà cao tầng.

Mưa sao băng Geminids là hiện tượng diễn ra hàng năm do hàng loạt mẩu đá nhỏ (thiên thạch) lao vào khí quyển trái đất khi hành tinh này đi qua khu vực quỹ đạo có chứa chúng. Các mẩu đá đều là phần tàn tích để lại trên đường đi của sao chổi 3200 Phaethon khi nó đi vào Hệ mặt trời.

Theo VTC.




Bình luận

  • TTCN (0)