Piper Jaffray đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 1004 người Mỹ, theo đó hơn 50% trong số họ sẽ chọn mua chiếc iPhone 6 trong ba tháng kế tiếp, khảo sát trong tháng 9 là 47%.

Theo số liệu năm 2013, nhu cầu mua iPhone giảm từ 50% ở tháng 9 xuống còn 44% ở tháng 12. Vì thế, nhu cầu mua tăng sau 3 tháng phát hành thực sự là một tín hiệu tốt cho Apple. Về mặt cung cấp, Piper Jaffray cho biết có hơn 78% trong số 80% cửa hàng bán lẻ đảm bảo có iPhone mới trên kệ. Về thanh toán trực tuyến, Apple có thể vận chuyển chiếc iPhone mới đến tay khách hàng trong vòng 24 giờ đặt hàng, với phiên bản 128 GB thì thời gian lên đến từ 3 đến 7 ngày.

Theo Baomoi.




Bình luận

  • TTCN (0)