Neowin dẫn lại thông tin của Toshiba cho biết, hạn chế của công nghệ hiển thị hình ảnh 3D hiện nay là việc xem 3D vẫn phải sử dụng kính đeo, nên nếu đeo kính trong một thời gian liên tục sẽ gây ra hiện tượng nhức mỏi mắt.

Bên cạnh đó, một hạn chế của công nghệ 3D là nguồn phát vẫn còn hạn chế bởi việc sản xuất một nội dung 3D không phải là điều đơn giản.

Chính vì thế, Toshiba cho biết hãng đang nghiên cứu một công nghệ mới gọi là "ống kính tinh thể lỏng GRIN", có khả năng hiển thị được hình ảnh 3D trực tiếp trên màn hình 4K. Đặc biệt, công nghệ này còn có khả năng chuyển được nội dung 2D sang 3D một cách đơn giản.

Hiện tại, Toshiba chưa cho biết thời gian cụ thể màn hình 4K có khả năng hiển thị được hình ảnh 3D không cần dùng kính khi nào mới được tung ra thị trường.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)