Đại học Moscow nhận được trợ cấp của chính phủ Nga và sự hợp tác của các cơ quan khoa học để thực hiện một thư viện di truyền không để sót DNA của bất kì loài sinh vật nào trên hành tinh.

Hãng tin UPI dẫn lời Viktor Sadivnichy, Hiệu trưởng Đại học Moscow cho biết dự án Noah's Ark của Nga sẽ tạo ra một kho lưu kí, một ngân hàng dữ liệu cho mọi sinh vật trên Trái đất, không chỉ sinh vật sống mà còn là những sinh vật đã tuyệt chủng qua những mẫu vật thu thập được.

Dự kiến ngân hàng dữ liệu sinh học sẽ bắt đầu vào năm 2015 và hoàn thành vào năm 2018. Khởi đầu sẽ là một cơ sở tại Siberia, sử dụng những khối băng dày vĩnh cửu để bảo tồn các hạt giống và mẫu thực vật thu thập được, về sau có thể dễ dàng giải đông và mang đi trồng cấy.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)