Chúng ta đều biết rằng nạn ăn cắp bản quyền ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của các phần mềm có bản quyền. Nhưng vậy liệu hiện tượng phần mềm bị đánh cắp có gây ảnh hưởng xấu cho các dự án mã nguồn mở hay không? Câu trả lời là có.

Louis Suarez-Potts, giám đốc cộng đồng mã mở của dự án Open Office, nói nạn ăn cắp bản quyền phần mềm có thể làm tổn hại đến cộng đồng mã nguồn mở. Suarez-Potts cho rằng nó có hại cho tất cả mọi người, kể cả cộng đồng mã mở vì các phần mềm ăn cắp theo lí thuyết có thể làm cho khách hàng chẳng mặn mà với các dự án loại này.

Lấy ví dụ, một sinh viên có thể sẽ chẳng bao giờ để tâm đến việc tải Open Office về dùng trong khi anh ta có thể dễ dàng có được bản copy của Microsoft Office từ bạn bè. Một tác hại lớn hơn nữa của nạn ăn cắp bản quyền là nó làm cho những sản phẩm của các công ty lớn tự nhiên trở thành "sản phẩm tiêu chuẩn", và như vậy các sản phẩm mang tính mã mở khó lòng đặt chân vào thị trường hơn.

(Theo DownloadSquad)



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Cái này thì đúng rồi Wink