Một phần của đuôi máy bay QZ8501 chìm dưới biển Java. Ảnh: AP.

Ông Santoso Sayogo, thanh tra Ủy ban an toàn giao thông quốc gia nói rằng: tín hiệu “ping” được phát ra không xa vị trí phát hiện đuôi máy bay.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin này từ đội tìm kiếm hộp đen”, ông Sayogo nói với Reuters.

“Chúng tôi tin rằng đang tiếp cận đúng hướng việc tìm hộp đen máy bay. Tuy nhiên vẫn phải chờ thông tin từ đội thợ lặn. không may là dường như hộp đen đã bị văng ra khỏi đuôi máy bay, nhưng đội thợ lặn dường như xác định được vị trí”.

Đuôi máy bay được tìm thấy vào hôm thứ Tư, nằm lộn ngược dưới đáy biển Java, cách vị trí máy bay xuất hiện trên radar cuối cùng 30 km và ở độ sâu khoảng 30 mét.

Sáng nay, đội cứu hộ Indonesia mang theo cáp và những quả bóng nổi trên trực thăng để nâng đuôi máy bay lên mặt nước.

Đội cứu hộ cũng phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số lên 46.

Theo VOV.




Bình luận

  • TTCN (0)