Trang mạng của rất nhiều tờ báo tại Pháp hôm 6/1 đã trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc. Trong số này có tờ Mediapart, Slate, Parisien, Radio France, L’express và 20 minutes.

Theo các chuyên gia tin học, có thể những trang mạng này đã bị tấn công “từ chối dịch vụ”, tức là làm cho một trang, hay hệ thống mạng không thể sử dụng, làm gián đoạn, hoặc làm cho hệ thống đó chậm đi một cách đáng kể bằng cách làm quá tải tài nguyên của hệ thống.

Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công, dù những ngày qua, nhiều nhóm tin tặc đe dọa tấn công quy mô lớn nhằm vào các trang mạng của Pháp.

Giới chuyên gia cho rằng, những vụ vụ tấn công này chỉ mang tính chất phá hoại nhỏ, chưa xuất hiện các nhóm tấn công công nghệ cao có tổ chức, nhưng cũng chính vì vậy mà giới an ninh mạng khó đưa ra phán đoán về tính chất các cuộc tấn công mới.

Theo VOV.




Bình luận

  • TTCN (0)