Hàng ngàn tài khoản trò chơi Minecraft đã bị tin tặc tấn công - Ảnh: chụp màn hình.

Tuy nhiên, nhiều tài khoản trong số đó vẫn có thể truy cập vào trò chơi bình thường. Đây được xem là một thông tin xấu gây hoang mang cho khoảng 100 triệu người dùng trò chơi Minecraft trên toàn cầu.

Hiện vẫn chưa rõ phương pháp tin tặc lấy cắp thông tin tài khoản: chèn phần mềm độc hại, dùng keylogger hay khai thác lỗ hổng từ chính trò chơi Minecraft,... Vì thế, Microsoft khuyến cáo người dùng nên thay đổi mật khẩu liên quan đến trò chơi này để được an toàn.

Được biết, Minecraft đang thuộc quyền quản lí của Microsoft, sau khi được "gã khổng lồ phần mềm" mua lại với giá 2,5 tỉ USD vào tháng 9/2014.

Đây là một trò chơi thực tế ảo, cho phép người chơi bước vào một thế giới ảo rộng lớn được tạo ra theo trí tưởng tượng của họ. Tại đây, họ có thể xây dựng những khu resort, công viên, hay cả một thành phố... theo ý thích của mình.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)