Vừa qua chính quyền quận Salawag, Cavite tại Philippines đã lên tiếng chính thức cấm Dota 2 tại tất cả các tiệm internet. Theo chính quyền nơi đây, DotAđã gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng người trẻ sống tại quận này. Sau khi quyết định này được đưa ra, tất cả các cửa hàng internet cafe sẽ phải xóaDotA (cả 2 phiên bản) khỏi danh sách các game phục vụ của họ.

Philippines là một trong những quốc gia có lượng game thủ DotA lớn nhấtĐông Nam Á. Cũng chính vì lẽ đó mà đại đa số thanh thiếu niên đất nước này đều đã nghe và chơi DotA ít nhất một lần. Nhiều game thủ đã quá đam mê vào trò chơi gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.

Ảnh
Văn bản chính thức về việc cấm DOTA tại Philippines

Theo thông báo chính thức của các cơ quan chức năng Philippines thì sự phổ biến của trò chơi đã khơi nguồn cho nhiều hành vi bạo lực, cờ bạc, trộm cắp. Bất kì cửa hàng nào không thực hiện theo các quy định mới sẽ bị xử phạt, bao gồm đình chỉ kinh doanh hoặc loại bỏ các giấy phép.

Theo Infogame.




Bình luận

  • TTCN (0)