Ở một khía cạnh nào đó, smartphone ngăn cản sự sáng tạo và phát triển của loài người.

Điện thoại thông minh (smartphone) là một sản phẩm công nghệ tiên tiến do con người tạo ra nhằm phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng tích cực thì smartphone đã thay đổi con người theo chiều hướng tiêu cực.

Ảnh
Chạy chậm thôi! Đoạn đường trẻ em thường cắm mắt vào màn hình điện thoại để nhắn tin khi qua đường.
Ảnh
Chúa hồi sinh và chụp ngay khoảnh khắc, thay vì lao vào vòng tay của Ngài đang dang rộng.
Ảnh
Xin vài giây để cập nhật thông tin lên mạng xã hội trước khi giao điện thoại và ví tiền cho kẻ cướp.
Ảnh
Chụp và thay ảnh đại diện với thần chết trước khi theo vị thần này.
Ảnh
Mỗi người cắm mắt vào một smartphone trước bữa ăn.
Ảnh
Hình ảnh để lại của thói quen chụp ảnh tự sướng.
Ảnh
Trước khi cứu người, phải chụp ảnh đăng Facebook trước đã.
Ảnh
Việc nhà chưa xong nhưng không thể chậm trễ xác nhận lời mời kết bạn trên Facebook.
Ảnh
Nói chuyện điện thoại to ở nơi công cộng là một thói quen xấu.
Ảnh
Màn hình TV ngày càng mỏng hơn, nhưng con người lại... phệ hơn vì ngồi nhiều.
Ảnh
Tay trái nắm chặc tay người yêu, nhưng tay phải không ngừng sử dụng Twitter trên smartphone. Nên hay không?

Theo Dân Việt.




Bình luận

  • TTCN (0)