Mới đây, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa gặp sự cố không thể truy cập được trên quy mô toàn cầu. Thời gian "sập" mạng kéo dài tới 50 phút, lâu nhất trong vòng 2 năm qua. Không chỉ vậy, mạng xã hội ảnh Instagram mà Facebook sở hữu cũng gặp sự cố tương tự.

Tuy nguyên nhân của sự cố chưa được công bố chính thức, nhưng có vẻ như nhóm hacker có biệt danh "Lizard Squad" (còn gọi là nhóm "Thằn lằn") là thủ phạm đứng đằng sau. Đây cũng là nhóm hacker hôm qua đã tấn công vào website của Malaysia Airlines ngày hôm qua (26/1/2015). Lizard Squad mới đây đã đăng tải trên Twitter nhận trách nhiệm về sự vụ này. Một nguồn tin cho biết Facebook đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Lỗi

Việc Facebook bị "sập" không chỉ ảnh hưởng tới người dùng mạng xã hội này, mà còn ảnh hưởng đến các ứng dụng và dịch vụ phụ thuộc Facebook làm tài khoản đăng nhập. Tuy nhiên, có vẻ "cơn ác mộng" đã kết thúc, khi giờ đây Facebook đã bình thường trở lại.

Cập nhật: Facebook vừa khẳng định sự cố vừa rồi không do tin tặc tấn công.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)