1. Doanh thu trong quý từ iPhone của Apple (51,2 triệu USD) còn lớn hơn cả lượng vốn hóa thị trường của Yahoo! (45,5 triệu USD)

2. Doanh thu từ iPhone của Apple nhiều gấp 3 lần tổng doanh thu quý 4 năm 2014 của Google (16,5 triệu USD)

3. Doanh thu từ iPhone của Apple gần gấp đôi tổng doanh thu trong quý trước của Microsoft (26,5 triệu USD)

4. Với 74,5 triệu chiếc iPhone, số lượng Apple bán được nhiều gấp 7 lần so với số điện thoại Nokia của hãng Microsoft.

5. Trên thực tế, 74,5 triệu iPhone còn nhiều hơn số lượng Apple bán được trong cả năm tài khóa 2011.

6. Con số này còn nhiều hơn 20 triệu so với số lượng người đăng kí sử dụng có trả tiền của dịch vụ Netflix (54,5 triệu).

7. Apple có 178 tỉ USD tiền mặt, tức là thừa sức mua được IBM với lượng vốn thị trường hiện tại của hãng này là 152,3 tỉ USD.

8. Trên thực tế, Apple có thể mua hãng Ford, GM và Tesla mà vẫn còn dư ra 41,3 tỉ.

9. Apple bán được 21,4 triệu iPad trong quý vừa rồi. Điều này được coi là một sự thất vọng nhưng ít nhất cứ bốn người sống tại bang New York thì có một người sở hữu 1 chiếc iPad.

10. Tính riêng doanh thu của iPad, Apple đã thu về 9 tỉ USD, tức là thừa sức mua lại GoPro với lượng vốn thị trường hiện tại là 6,6 tỉ USD.

11. Apple bán được 5,52 triệu máy Mac trong quý vừa rồi, số lượng này đủ để phát cho mỗi người dân ở Ireland một chiếc.

12. Doanh thu từ sản phẩm Mac của Apple là 6,9 tỉ trong quý vừa rồi, tức là còn nhiều hơn GDP của Monaco.

13. Vốn thị trường của Apple tính đến ngày hôm qua là 640 tỉ USD, tức là còn nhiều hơn GDP của Nam Phi (596 tỉ USD, xếp thứ 26 trên thế giới) trong năm 2013, theo ước tính của CIA.

14. Thu nhập thực của Apple trong quý vừa rồi là 18 tỉ USD, đưa Apple trở thành công ty có khoản thu nhập trong quý lớn nhất trên thế giới, theo Wikipedia.

15. Trước Apple, kỉ lục này được công ty Gazprom, gã khổng lô dầu mỏ và khí đốt của Nga, nắm giữ với tổng lợi nhuận 16,2 tỉ USD vào tháng 8 năm 2011. Trên thực tế, tất cả những công ty nằm trong top 25 công ty thu về nhiều lợi nhuận nhất trong quý đều họat động trong lĩnh vực năng lượng.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)