Hôm qua (4/8), Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết toàn bộ nội dung các sự kiện tại Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ được truyền đến 77 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới thông qua “kênh truyền hình trực tuyến” YouTube.

IOC khẳng định con số 77 trên đây là số lượng các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa mua được bản quyền nội dung các sự kiện Olympic hoặc đã ký được hợp đồng bản quyền theo nguyên tắc sử dụng không hạn chế.

Hiện các điều khoản tài chính bản hợp đồng giữa IOC và YouTube vẫn chưa được tiết lộ.

Những nội dung được truyền tải đi gồm những sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm, tin tức và video clip các môn thi đấu.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thế vận hội Olympic có được một kênh nội dung trực tuyến riêng. Tương lai IOC cũng sẽ xây dựng một kênh nội dung trực tuyến và xây dựng hệ thống sản xuất nội dung riêng,” Timmo Lumme – Giám đốc phụ trách dịch vụ truyền hình và quảng cáo của IOC – khẳng định.

Người dùng Internet ở những vùng không có tên trong danh sách 77 quốc gia và vùng lãnh thổ trên đây sẽ không thể xem được các nội dung Olympic nói trên. YouTube sẽ sử dụng công nghệ “geo-blocking” – công nghệ chặn theo vị trí địa lý truy cập – để ngăn chặn.

(Theo Vnmedia/AP)



Bình luận

  • TTCN (0)