Microsoft đã mua lại mảng di động của Nokia vào tháng 4 năm ngoái và lên kế hoạch đóng cửa hai nhà máy, một tại Bắc Kinh và một tại thành phố phía Đông Nam của tỉnh Quảng Đông. Hai nhà máy này trước kia từng sản xuất điện thoại cho hãng Nokia. Theo đó sẽ có khoảng 9000 công nhân làm việc tại 2 nhà máy này bị thất nghiệp.

Vào đầu tháng 2 vừa qua, một số trang thiết bị sản xuất từ hai địa điểm này đã được vận chuyển sang Việt Nam.

9.000 việc làm bị cắt giảm lần này là một phần của 18.000 nhân viên mà Microsoft công bố trong kế hoạch cắt giảm vào tháng 7/2014 sau khi họ mua mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia.

Theo Xã Hội Thông Tin.




Bình luận

  • TTCN (0)