Thông tin mà nhóm tin tặc này dựa vào để đưa ra kết luận trên, là họ đã đánh cắp được tài liệu điện tử của một nhân viên công ty quân sự tư nhân Mỹ.

Tài liệu mà nhóm tin tặc CyberBerkut có được cho biết, Mỹ không quyết liệt trong việc tìm cách cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, nhưng lại ra sức ủng hộ Liên minh châu Âu cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nếu Mỹ có quyết định cung cấp vũ khí cho Kiev, thì có thể họ sẽ giao nhiệm vụ này cho một doanh nghiệp quân sự tư nhân thực hiện, chứ chính quyền Mỹ không trực tiếp nhúng tay vào việc này.

CyberBerkut đã từng nhiều lần tạo ra sự chú ý của cộng đồng quốc tế bằng các cuộc tấn công tin tặc nổi tiếng, một trong những vụ nổi tiểng nhất đó là vụ tấn công vào trang mạng của tổng bộ NATO vào tháng 3 năm 2014.

Lúc đó, các haker của nhóm CyberBerkut đã phát tán một lượng lớn thư điện tử dẫn đến đường truyền quá tải và cuối cùng hệ thống mạng của tổng bộ NATO đã bị tê liệt hoàn toàn.

BBC đã từng đánh giá CyberBerkut là một trong 3 nhóm tin tặc lớn nhất can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo An Ninh Thủ Đô.




Bình luận

  • TTCN (0)