Chẳng là có một sự cố đáng tiếc đã xảy ra với chiếc S5 này khi Jjhend đi ra ngoài để mua hàng tại một số cửa hàng tạp hóa. Ông đã để chiếc Samsung Galaxy S5 này trên bàn khi đi ra ngoài. Nhưng khi ông trở về, thiết bị đã bị cháy và có mùi giống như một ngọn lửa điện.

Ảnh
Chiếc Galaxy S5 bị cháy

Điều đáng nói là Jjhend không hề dùng pin của bên thứ ba hoặc cắm máy vào bộ sạc, cả nhà đều đóng cửa không có ánh nắng mặt trời để có thể khiến chiếc smartphone nóng lên và bốc cháy. Đáng tiếc là Jjhend không còn bảo hành cho chiếc điện thoại này nên ông đành phải từ bỏ nó.

Vấn đề ở đây là nguyên nhân bắt nguồn của vụ cháy, hầu hết mọi người mang điện thoại di động của mình bên mình vậy chuyện nó bốc cháy không có nguyên nhân như vậy thật quá nguy hiểm.

Theo Xã Hội Thông Tin.




Bình luận

  • TTCN (0)