Google sẽ gánh mức thuế mới ở Nga - Ảnh: Reuters.

Vedomosti dẫn lời một nguồn tin nội bộ nói rằng cuộc họp của các cơ quan chức năng ở Nga đã thống nhất ý kiến tăng thuế nhằm vào các hãng công nghệ.

Theo đó, cuộc họp có sự tham gia của các quan chức điện Kremlin, Bộ trưởng Truyền thông, đại diện Quốc hội Nga và cơ quan giám sát thông tin và truyền thông Roskomnadzor. Các ý kiến tại cuộc họp đi đến kết luận “Google và Apple không nộp đủ thuế”, theo Vedomosti.

Đây có thể xem là đòn mạnh giáng vào Google sau khi công ty này đã gặp nhiều rắc rối trong việc hiện diện tại thị trường Nga.

Tháng trước, RIA Novosti cho biết Google bị điều tra về vấn đề cạnh tranh độc quyền không lành mạnh, xuất phát từ cáo buộc của công ty internet Yandex ở Nga.

Những áp lực kiểm soát internet tại Nga cũng là vấn đề lớn cho Google. Hồi tháng 12.2014, công ty này tuyên bố sẽ đóng cửa văn phòng kĩ thuật tại Nga, theo The Wall Street Journal.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)