“Trong 30 năm qua, Internet đã từ một hiện tượng chủ yếu được bàn luận trong giới học thuật đã trở thành kênh truyền thông, thương mại toàn cầu mà không ai hình dung nổi thế giới sẽ ra sao nếu không có nó”, Verisign, nhà cung cấp tên miền hàng đầu thế giới cho biết. “Trên thực tế, có gần 3 tỉ người online mỗi ngày. Chỉ tính riêng ở Mỹ các giao dịch thương mại điện tử hằng ngày đạt hơn 300 tỉ USD và trên toàn cầu là hơn 1,3 nghìn tỉ USD”.

30 năm, 3 tỉ người, 1,3 nghìn tỉ, chỉ nhờ vào 3 chữ cái. Để hình dung kĩ hơn, cần biết chỉ trong 2 tuần, số tiền được luân chuyển qua các giao dịch mua bán trên mạng lớn hơn GDP của bất kì quốc gia nào.

Tên miền đầu tiên, symbolics.com, được đăng kí bởi một công ty máy tính ở bang Massachusetts (Mỹ). Công ty đã đóng cửa nhưng trang này hiện vẫn còn. Và lúc đó còn chưa có mạng Internet toàn cầu, vốn chỉ ra đời vào năm 1991.

Tới năm 1987, có 100 tên miền .com được đăng kí. So với ngày nay, đó là một sự chênh lệch rất xa khi có một tên miền .com được đăng kí mỗi giây, hay 80.000 mỗi ngày.

Tới cuối năm 2013, có 22 đuôi tên miền, gồm .net, .org và .edu, hay mới hơn như .food, .video, . goo, .rocks và .sucks.

Nghe thì có vẻ quá thừa với đại đa số người dùng. Nhưng thực tế còn hơn xa thế. Theo Verisign, nếu 2,5 tỉ người dùng Internet hiện nay đăng kí mỗi người một địa chỉ .com mỗi giây, và kéo dài như thế trong 30 triệu năm, thì cũng mới chỉ chiếm một phần tỉ của một phần 100 tỉ trong số các tên miền có thể đăng kí.

Theo Nghenhinvietnam.




Bình luận

  • TTCN (0)