Sự bùng nổ mạng xã hội được khởi đầu ở Bắc Mĩ và đến nay các nơi khác trên thế giới cũng đã bắt đầu "cuộc chơi". Dẫn đầu bởi Facebook, các trang web mạng xã hội đều có một năm 2008 tràn đầy hứa hẹn.

Facebook có số lượng thành viên tăng từ 52 triệu vào tháng 6 năm 2007 lên 132 triệu trên toàn thế giới vào tháng 6 năm 2008, tương đương với tỉ lệ tăng là 153%. Trang web mạng xã hội lớn thứ hai là MySpace với 117 triệu thành viên, nhưng trang này chỉ có được tỉ lệ tăng trưởng là 3% trong cùng thời kì.

Khi xét riêng về tỉ lệ tăng trưởng, trang web mạng xã hội duy nhất tiến gần Facebook là Hi5.com với tỉ lệ tăng là 100% từ năm 2007 đến năm 2008. Tuy nhiên, Hi5 chỉ có 56 triệu thành viên.

Tỉ lệ tăng trưởng của Facebook trên thế giới còn đáng nể hơn, các tỉ lệ này là 303% ở Châu Âu, 458% ở Châu Á Thái Bình Dương, 403% ở Trung Phi và ở Châu Mĩ Latin là 1055%.

Phó chủ tịch comScore là Jack Flanagan nhận xét "Facebook đã làm được điều kì diệu trong việc quốc tế hoá sản phẩm của mình. Bằng việc tung ra hệ thống giao diện bằng ngôn ngữ địa phương, Facebook đang dần chiếm ưu thế hay hoàn toàn chiếm lĩnh nhiều thị trường mà cách đây một năm họ chỉ có mặt một cách rải rác."

Quang trung (theo PCWorld



Bình luận

  • TTCN (0)