Trong tờ trình này, con số được liệt kê thành 4 hạng mục bao gồm: đóng góp của Công ty vào tài khoản của ông Cook với số tiền là 15.600 USD, chi bảo hiểm nhân thọ 2.520 USD, chi tiền cho kì nghỉ 56.923 USD và chi phí bảo vệ là 699.133 USD.

Ở đoạn dưới tờ trình, Apple cho biết chi phí gần 700 nghìn đô-la (nêu trên) bao gồm việc chi trả dịch vụ bảo vệ tại nhà và cá nhân cho ông Cook, bởi sự an toàn của ông là một trong những điều quan trọng nhất của công ty và cổ đông. Công ty cho rằng việc đầu tư để triển khai các biện pháp an ninh là chi phí hợp lí và cần thiết vì lợi ích của Apple.

Tuy có chi phí an ninh cao như vậy, nhưng CEO của Apple chỉ đứng thứ 3 trong danh sách những người được bảo vệ cẩn mật nhất trong giới công nghệ toàn cầu. Theo Gizmodo, năm 2014, tập đoàn bán lẻ Amazon đã chi đến 1,6 triệu đô-la cho CEO Jeff Bezos, Oracle tốn 1,5 triệu Mỹ kim cho CEO Larry Ellison. Xếp sau Tim Cook, CEO Bob Iger của Disney cũng được bảo vệ với chi phí hơn 584.000 USD.

Theo Nghenhinvietnam.




Bình luận

  • TTCN (0)