Mười hai quốc gia bán ra iPhone mới trong đợt đầu tiên bao gồm Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng Kông, Nhật, New Zealand, Puerto Rico, Singapore, VQ.Anh và Mỹ.

Theo vị trí địa lí lần lượt, Úc là thị trường mở bán iPhone 6s và 6s Plus đầu tiên trên thế giới và cuối cùng là thị trường Mỹ. Dòng người năm nay tới vẫn tiếp tục tấp nập mặc cho có sự cản trở về điều kiện thời tiết tại một số quốc gia như Úc.

Tuy vậy, truyền thông tại một số nước cũng ghi nhận không khí rộng ràng chờ đón iPhone thế hệ mới tại một số quốc gia như Trung Quốc lại có vẻ như hơi trầm lắng và không còn cuồng nhiệt như nhiều năm trước.

Có vẻ như bộ đôi iPhone 6s và 6s Plus năm nay không đem lại quá nhiều sự mới mẻ về kiểu dáng thiết kế và các tính năng nổi bật nên đã khiến không ít người quên sự "điên cuồng", niềm khao khát sở hữu trên tay một chiếc iPhone mới.

Sau đây là những hình ảnh ghi lại không khí phát hành bộ đôi iPhone 6s và 6s Plus tại một số thị trường trên thế giới:

David Kiss, 19 tuổi đến từ Debrecen, Hungary là người đầu tiên sở hữu iPhone mới tại Apple Store ở Munich, Đức.

Theo Genk.




Bình luận

  • TTCN (0)