Theo Neowin, thông tin nói trên vừa được ông Alex Stamos, Giám đốc An ninh mạng tại Facebook tiết lộ. Theo đó, khi có người cố tình xâm nhập vào tài khoản Facebook cá nhân của người dùng, Facebook sẽ đưa ra cảnh báo nhắc nhở cho người dùng biết.

Ảnh
Một ví dụ về việc Facebook sẽ gửi cảnh báo đến người dùng, khi thấy tài khoản bị tấn công trái phép - Ảnh chụp màn hình

Việc đưa ra cảnh báo sẽ được Facebook chuyển thẳng đến số điện thoại đã đăng kí của người dùng, từ đó có thể biết được nhanh chóng tài khoản của mình đang bị tấn công.

Đây cũng là một phần trong tính năng Login Approvals, là một dạng bảo mật hai lớp của Facebook, mà mỗi khi đăng nhập ngoài mật khẩu truy cập, người dùng sẽ phải nhập thêm mã bảo vệ được Facebook gửi về cho di động của người dùng.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)