Màn hình là bộ phận tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trên các thiết bị thông minh.

Theo các nghiên cứu, màn hình là ​bộ phận tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trên các thiết bị di động với khoảng 90% thời lượng pin.

Tiến sĩ Peiman Hosseini, kĩ sư thuộc Đại học Oxford cho biết: "Màn hình thông minh sẽ giúp người dùng có những trải nghiệm mới, họ chỉ cần sạc pin một tuần một lần".

Phát minh mới sử dụng các xung điện để màn hình hiển thị ngay dưới ánh nắng mặt trời. Hãng công nghệ Bodle Technologies, đơn vị tham gia nghiên cứu hi vọng, sẽ đưa vào thử nghiệm trong thời gian tới.

Ảnh
Thời gian sạc giảm xuống nhưng quãng đường sẽ tăng lên đối với phương tiện giao thông chạy bằng điện.

Công nghệ ngày càng phát triển với ​cấu hình của các thiết bị mạnh hơn nhưng thời lượng pin lại không có nhiều thay đổi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của ngành công nghiệp di động.

Bên cạnh đó, thời lượng pin còn là chìa khóa cho sự thành bại của xe điện, giúp con người giảm dần sự ​lệ thuộc vào dầu mỏ trong tương lai.

Theo Zing.




Bình luận

  • TTCN (0)