Cũng theo thông tin mới công bố, thì con số thiết bị đeo được bán ra vào năm 2019 sẽ đạt khoảng 214,6 triệu thiết bị. Trong khi thiết bị đeo ngày nay giới hạn ở những yếu tố cơ bản thì sự phát triển vượt bậc kì vọng sẽ được diễn ra trong những năm tới.

Quần áo thông minh hơn, kính mắt và thậm chí thiết bị đeo tai bên mình… đang tiếp tục trên đà phát triển. Mặc dù hiện nay chưa thực sự thông minh do hạn chế công nghệ, nhưng thế hệ thiết bị đeo tiếp theo sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm thực tế đến không ngờ.

Smartwatch đang và sẽ tiếp tục là sản phẩm phổ biến của thế giới thiết bị đeo. Theo IDC dự báo, có khoảng 34,3 triệu smartwatch bán ra trên toàn thế giới vào năm 2016, tăng từ 21,3 triệu máy bán ra trong năm 2015. Đến năm 2019, doanh số smartwatch sẽ đạt 88,3 triệu máy, tăng 42,8% so với cùng kì năm trước đó.

WatchOS của Apple sẽ dẫn đầu nền tảng dành cho các thiết bị smartwatch với 61,3% thị phần, còn Android Wear theo sau với 15,2%, tiếp đến là Pebble OS với 8,6% thị phần và Samsung Tizen là 8,2%.

Trong năm 2019, IDC dự đoán watchOS tiếp tục dẫn đầu với 51,1% thị phần. Trong khi đó, bám sát và nhiều khả năng chiếm vị trí thứ hai là Android Wear, sẽ chiếm 38,8% thị phần.

Theo Xã Hội Thông Tin.




Bình luận

  • TTCN (0)