Chương trình nghiên cứu là sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ Singapore, bao gồm Hội đồng Phát triển Kinh tế, Bộ Nội vụ, Cơ quan phát triển Infocomm, Bộ Quốc phòng và Ban Thư kí điều phối an ninh quốc gia. Chính phủ đã phân bổ 130 triệu đô la Singapore (95 triệu đô la Mỹ) cho việc nghiên cứu và phát triển liên quan đến vấn đề an ninh mạng trong 5 năm qua. Mục đích của chương trình là thúc đẩy khả năng nghiên cứu và phát triển an ninh mạng quốc gia nhằm giải quyết các mối đe dọa đang ngày một tăng lên và những thách thức phải đối mặt trong không gian mạng.

Hội đồng Tư vấn Quốc tế sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về những xu hướng đang nổi lên trên toàn cầu và tư vấn về lĩnh vực công nghệ đầy hứa hẹn để đáp ứng nhu cầu chiến lược và đảm bảo tiềm năng của an ninh mạng trong tương lai. Ngoài Eugene Kaspersky, hội đồng còn có các nhà lãnh đạo tư tưởng khác đến từ chính phủ, học viện và ngành công nghiệp: Giáo sư Howard Schmidt, Cựu cố vấn mạng cho Tổng thống Mỹ George W. Bush và Barack Obama; Nhà khoa học quân sự Israel Giáo sư Yitzhak Ben-Israel; Cựu cố vấn khoa học cho chính phủ Anh, Giáo sư John Beddington; Nhà khoa học Bộ Quốc phòng Giáo sư Quek Tong Boon; Giáo sư Lui Pao Chuen, Cố vấn Tổ chức nghiên cứu quốc gia Singapore và Khoo Boon Hui, thành viên cấp cao Bộ Nội vụ Singapore.

Phát biểu về việc bổ nhiệm, Eugene Kaspersky cho biết: “Đây là vinh dự lớn đối với tôi khi được trở thành thành viên của hội đồng. Công ty tôi có kinh nghiệm dày dặn trong việc chống lại phần mềm độc hại và nghiên cứu về các cuộc tấn công mạng tiên tiến nhất diễn ra trên toàn thế giới. Tôi rất mong chờ để chia sẻ chuyên môn về lĩnh vực này để hỗ trợ định hướng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển an ninh mạng tại Singapore nhằm giúp quốc gia này sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa trong tương lai.

Vào năm 1997, Eugene và một nhóm cộng sự đã thành lập Kaspersky Lab giờ đây đã có gần 3300 nhân viên, 37 văn phòng khu vực hoạt động trên toàn thế giới.

Việc bổ nhiệm Eugene là thành viên của Hội đồng Tư vấn Quốc tế cho chương trình Nghiên cứu và Phát triển An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2016.



Bình luận

  • TTCN (0)