Dự trên báo cáo toàn cầu mới đây về IoT được thực hiện với sự tham gia của 3.000 lãnh đạo doanh nghiệp từ 12 quốc gia, kết hợp với những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của Schneider Electric về các giải pháp IoT và những phản hồi của khách hàng, đối tác, các dự báo được đưa ra rất hữu ích cho các khối doanh nghiệp công và doanh nghiệp tư nhân, bao gồm: Làn sóng kế tiếp về đổi mới kĩ thuật số; Dữ liệu chuyên sâu; Đảm bảo an ninh từ hệ thống cục bộ đến đám mây; Đổi mới sáng tạo giúp nâng tầm cho kiến trúc hiện tại; Một tương lai tốt đẹp hơn.

“Bản báo cáo Kinh doanh IoT 2020 mà chúng tôi phát hành được thiết kế để phục vụ như một chỉ dẫn cho việc triển khai IoT và áp dụng đổi mới sáng tạo nhằm giúp các khách hàng gặt hái nhiều lợi ích hơn khi thị trường không ngừng tiến hóa trong 5 năm tới đây. Nó phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra những công nghệ giúp đảm bảo cuộc sống được thăng hoa (Life Is On) cho mọi lĩnh vực, ở khắp mọi nơi, cho tất cả mọi người và tại mọi thời điểm.”, Tiến sĩ Prith Banerjee, Giám đốc Công nghệ của Schneider Electric cho biết.



Bình luận

  • TTCN (0)