Cho đến nay, những tin đồn về chiếc iPhone 7 sắp ra mắt mà chúng ta biết được là có thể sẽ không có jack cắm tai nghe 3.5mm. Ngoài ra thì iPhone 7 sẽ không phải là một bước tiến lớn của iPhone 6s, doanh số bán hàng cũng sẽ “bằng phẳng”.

Tiếp theo đó, Apple sẽ bỏ quy trình ra mắt sản phẩm “tick-tock” truyền thống của mình. Cũng có nghĩa là năm sau, có thể sẽ không có iPhone 7s mà sẽ là iPhone 8. Được cho là sẽ có rất nhiều sự thay đổi và cải tiến so với iPhone 6.

Có thể CEO Tim Cook không phải là một người sáng tạo hay truyền cảm hứng giống như Steve Jobs, nhưng phải thừa nhận rằng ông là một nhà kinh doanh đại tài. Có thể tất cả những điều này đã nằm trong sự tính toán từ trước của vị CEO Apple.

Chuyên gia phân tích Timothy Arcuri và nhóm của ông tại Cowen đã đưa ra một lí do khá thuyết phục, về việc tại sao Apple lại không thực sự tạo ra đột biến với iPhone 7. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải đợi 1 năm nữa. Đây là khoảng thời gian tạm lắng của Apple.

Theo thống kê và phân tích của ông Arcuri, hiện nay có thể dự đoán số lượng khách hàng của Apple sẽ nâng cấp lên iPhone 7 là khoảng 33%. Nhưng con số này sau khoảng 1 năm nữa, khi Apple ra mắt iPhone 8 có thể sẽ tăng lên 43%.

Nguyên nhân là do các sản phẩm của Apple đã trở nên ít lạc hậu hơn, khiến cho người tiêu dùng cũng không muốn phải nâng cấp thường xuyên. Nếu như bạn đang sở hữu một chiếc iPhone 6, chắc chắn bạn sẽ không khuyến khích để nâng cấp lên iPhone 6s hay thậm chí là iPhone 7.

Nhưng 3 năm, đó là khoảng thời gian hợp lí để bất kì ai cũng muốn thay thế và nâng cấp chiếc smartphone của mình. Khi bạn nhận thấy rằng chiếc smartphone cũ đã quá chậm chạp và thiếu những tính năng phổ biến.

Với những phân tích đó, nếu Apple thực hiện sự thay đổi lớn với iPhone 7 thì chưa chắc họ đã thu về được doanh thu kỉ lục. Nhưng nếu đó là iPhone 8, mọi chuyện có thể sẽ khác.

Theo ông Arcuri thì iPhone 7 thực chất chỉ là một cầu nối. Mặc dù iPhone 7 có thể được cải tiến và nâng cấp nhiều, nhưng nó không xứng đáng để trở thành một phiên bản “tock” hoàn toàn khác biệt nếu so với iPhone 6 hay 6s.

​“Có thể lí do vì sao iPhone 7 không phải là sự đổi mới về thiết kế là vì Apple nhận ra được chu kì thay thế và nâng cấp sản phẩm của người dùng. Apple đang lựa chọn thời điểm chín muồi nhất để tung ra đòn quyết định, đó không phải là năm 2016”, ông Arcuri cho biết.

Hiện tại có khoảng 575 triệu chiếc iPhone được kích hoạt. Đến hết năm 2016 sẽ có khoảng 275 triệu chiếc iPhone có tuổi đời trên 2 năm, theo dự báo của công ty Cowen. Có thể thấy tiềm năng rất lớn để Apple thực sự đạt được kỉ lục doanh số trong năm 2017.

Trên đây chỉ là phân tích và dự đoán của các chuyên gia tại Cowen.

Theo Genk.




Bình luận

  • TTCN (0)