K7i có màng lưới phía sau máy để đuổi muỗi.

K7i, được công bố tại sự kiện India Mobile Congress ở Ấn Độ tuần qua, tích hợp công nghệ sóng siêu âm trên một màng lưới ở phía sau máy. Sóng này có khả năng đuổi côn trùng nhưng lại "hoàn toàn vô hại với con người" theo lời đại diện LG.

Một số sản phẩm khác của LG như điều hoà nhiệt độ, TV cũng được trang bị tính năng đuổi muỗi tương tự.

Hiện cũng có một số ứng dụng khẳng định đang áp dụng công nghệ giống LG để hỗ trợ người dùng, nhưng hãng Hàn Quốc tuyên bố K7i là smartphone đầu tiên trên thế giới có sẵn tính năng này.

K7i có giá 122 USD với chip lõi tứ 1,1 GHz, camera sau 8 megapixel và sẽ được bán ra nhiều thị trường khác ngoài Ấn Độ thời gian tới.

Tuy nhiên, Hiệp hội Kiểm soát Muỗi của Mỹ (AMCA) và Tiến sĩ Roger Gold tại Đại học Texas A&M lại tỏ ra nghi ngờ tính hiệu quả của smartphone này. "Có ít nhất 10 nghiên cứu trong 15 năm qua đều cho rằng các thiết bị sóng siêu âm không có giá trị xua đuổi côn trùng", ông Gold nhấn mạnh.

Theo Số Hoá.




Bình luận

  • TTCN (0)