Người dùng kiện Google và đòi bồi thường 3,7 tỉ USD

Trong những ngày đầu luật chung về bảo mật dữ liệu (GDPR) có hiệu lực, hàng loạt công ty kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực internet đã phải thay đổi chính sách riêng tư và thu thập dữ liệu nhằm phù hợp với các quy định mới.

Tuy nhiên vẫn có tranh cãi cho rằng những gì Google đang làm là chưa đủ.

Theo Android Authority, một nhà hoạt động về quyền riêng tư có tên Max Schrems đã lên tiếng chỉ trích hoạt động thu thập dữ liệu của Google. Công dân Úc này đã đâm đơn kiện “gã khổng lồ tìm kiếm” với khoản yêu cầu bồi thường 3,7 tỉ USD.

Schrmes cũng kiện Facebook cùng hai công ty con của thương hiệu này là Instagram và WhatsApp. Đơn kiện Facebook đòi số tiền tới 3,9 tỉ USD.

Dù Google, Facebook hay Instagram, WhatsApp đều thay đổi chính sách về quyền riêng tư, Schrems cho rằng các doanh nghiệp này đã vi phạm luật GDPR.

Một phần trong GDPR nêu rõ người dùng có thể chọn tham gia hoặc không đối với các chính sách cụ thể khi nói đến quyền riêng tư và thu thập dữ liệu, không có quy định chấp nhận mọi thứ hoặc bị cấm sử dụng sản phẩm.

Tuy nhiên theo ông Schrems, các hãng nêu trên đã phạm đạo luật này bằng cách yêu cầu người dùng chấp nhận hoặc từ chối những thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư của họ. Nếu từ chối các thay đổi, họ không thể sử dụng dịch vụ.

Google cho biết hãng xây dựng chính sách riêng tư và bảo mật cho sản phẩm từ những ngày đầu tiên và khẳng định “tuân thủ mọi quy định trong GDPR của EU”. Trong khi đó, phát ngôn viên Facebook tuyên bố hãng không sai phạm và đơn vị đã phải “chuẩn bị trong 18 tháng qua để chắc chắn đáp ứng đủ yêu cầu của GDPR”.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)