Chỉ khoảng 10% người dùng thiết bị iOS đã cập nhật lên iOS 12 sau 48 tiếng.

iOS 12 không chỉ làm cho trải nghiệm người dùng nhanh hơn, nhạy hơn và thú vị hơn như quảng cáo của Apple mà nó còn mang lại tốc độ nhanh hơn đáng kể cho thiết bị cầm tay cũ như iPhone 5s, mặc dù so với iOS 11 ra mắt cách đây 1 năm, các tính năng mới cải tiến là không đáng kể.

Thật không may cho Apple, sự phấn khích thông thường xung quanh các phiên bản iOS mới dường như đang giảm dần. Theo báo cáo mới nhất từ Mixpanel, chỉ hơn 10% thiết bị iOS đang chạy phiên bản mới nhất của nền tảng này.

Đó không phải là con số tồi, đặc biệt khi nó mới chỉ mất 48 giờ phát hành. Khi so sánh với bản phân phối Android Orea sau cả năm kể từ ngày phát hành trên Pixel 2, tỉ lệ 10,4% hiện nay thực sự cho thấy iOS thu hút ra sao.

Nhưng nếu xét tính hiệu quả của nền tảng iOS, đây không phải là thành công khi xét đến độ phổ biến của các hệ điều hành trước đó. Dữ liệu của Mixpanel cho thấy iOS 11 chiếm 15,91% thị phần sau 48 giờ phát hành, còn iOS 10 đạt 14,82% trong 1 ngày và tăng lên 20,2% sau 24 giờ nữa vào năm 2016.

Ảnh
Số lượng người dùng cập nhật iOS sau 48 tiếng phát hành đang giảm dần.

Đó chắc chắn là một xu hướng đáng lo ngại, nhưng có lẽ nguyên nhân xuất phát từ việc người dùng iPhone và iPad chỉ đơn giản là chờ đợi xem iOS 12 hoạt động trong thực tế ra sao, có bị sự cố và tác động đến tính ổn định của hệ thống hay không?

Theo Dân Việt.




Bình luận

  • TTCN (0)