OpenID là cách dễ dàng và miễn phí để sử dụng một tài khoản duy nhất trên toàn bộ mạng Internet. Nói một cách đơn giản, tại các website hỗ trợ OpenID, người dùng không cần phải đăng ký thêm tài khoản mới mà chỉ cần sử dụng một OpenID có sẵn của họ.

Yahoo! đã hỗ trợ OpenID từ lâu. Đầu tuần này, tại hội nghị PDC 2008 Microsoft đã tuyên bố họ sẽ sớm hỗ trợ OpenID với tài khoản Windows Live. Và với người dùng Gmail, từ hôm nay họ đã có thể sử dụng địa chỉ email này như một OpenID. Có vẻ như tương lai của việc mỗi người chỉ cần có "một tài khoản duy nhất trên toàn bộ mạng Internet" không còn xa nữa.

Google chỉ là "nhà cung cấp" OpenID. Điều này có nghĩa, người dùng không thể dùng tài khoản Yahoo! để đăng nhập vào các dịch vụ của Google. Tuy vậy, điều này cũng thúc đẩy sự phát triển của OpenID, khi các dịch vụ "nhỏ hơn" bị cuốn theo luồng gió này.

Với lượng người dùng khổng lồ của cả 3 ông lớn Google, Yahoo! và Microsoft, OpenID chắc chắn sẽ được biết đến rộng rãi hơn và có một tương lai hứa hẹn.

Trong xu hướng chung, AOL và MySpace cũng được cho là sẽ sớm cung cấp OpenID. Một thương hiệu nổi tiếng khác là Facebook có thể cũng sẽ gia nhập cuộc chơi, dù họ đã có một chương trình tương tự là Facebook Connect.

Binh Nguyen (theo TechCrunch)



Bình luận

  • TTCN (3)
ai lop ziu  335

openID cho phép sử dụng 1 tài khoản để đăng nhập nhiều nơi giảm thiểu việc nhớ nhiều password. vậy ở đây "người dùng không thể dùng tài khoản Yahoo! để đăng nhập vào các dịch vụ của Google" nghĩa là sao nhỉ ?

Minh Đạt  823

là Google hỗ trợ open cho "thằng" nào thì chỉ xài cho "thằng" đó thôi.

Không hiểu mối quan hệ giữa Zoho và Google cho lắm.
Zoho có các công cụ giống Google như Doc,Sheet,mail..v.v.. đáng lý phải là đối thủ cạnh tranh với Google chứ nhỉ.. tại sao Goo còn hỗ trợ openID cho Zo làm chi?

Mà mới xài Zoho Docs thấy tốc độ và giao diện gần giống Google Docs, không biết hai thằng này có bà kon gì với nhau ko nhỉ...

Hải Nam  30903

Bài trên BTV duyệt không kĩ nên có vài lỗi nhỏ.

"người dùng không thể dùng tài khoản Yahoo! để đăng nhập vào các dịch vụ của Google" bởi vì Google chỉ cung cấp OpenID, chứ không hỗ trợ. Yahoo! thì hỗ trợ OpenID rồi, Microsoft thì "sẽ sớm" theo như phát biểu tại PDC 2008. Tức là dùng OpenID (của ai cũng được) sẽ đăng nhập được vào Live, Yahoo! chứ không vào được Google.

Mối quan hệ với Zoho và Plaxo chỉ là chi tiết phụ, tôi xoá đi trong bài viết rồi, vì không thấy liên quan gì. Trước đây Zoho và Plaxo cho phép đăng nhập bằng tài khoản Google (nhờ Google App Engine) - chứ không phải đăng nhập bằng OpenId nhé - nó làm vậy để lôi kéo thêm khách hàng. Google không hề hỗ trợ đặc biệt cho Zoho, mà chỉ là Zoho sử dụng một dịch vụ sẵn có của Google thôi.

Vấn đề OpenID trong bài cũng khá phức tạp. Như đã nói, Google thông báo là cung cấp OpenID. Tuy nhiên, lại đưa ra API cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google, chứ không phải bằng URL. Google bảo họ triển khai OpenID 2.0, cái này thì tôi không rành lắm. Có người nói Google đang "sao chép" lại OpenID. Tuy nhiên, để chuyển tài khoản Google thành OpenID bạn có thể dùng ứng dụng này http://bit.ly/cr2xdJ (tôi vô tình tìm ra, không biết tác giả là ai).