Theo tờ nhật báo Nikkei, hãng Panasonic đã đồng ý mua lại Sanyo Electric và trở thành hãng chế tạo điện tử lớn nhất Nhật Bản.

Nikkei trích dẫn một nguồn tin không tiết lộ cho biết Panasonic và Sanyo sẽ họp ban giám đốc vào cuối tuần này để thông qua thỏa thuận trên, và dự kiến thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào thứ 6 tuần này.

Giới phân tích cho rằng thỏa thuận trên được xem như một sự “giải thoát” đối với Sanyo, vốn lâm vào cảnh làm ăn bết bát trong suốt mấy năm qua.

Hiện Panasonic đang là nhà sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới nhưng tình hình doanh cũng chẳng mấy khả quan. Trong suốt 4 năm qua chỉ có năm ngân sách 2008 (kết thúc tháng 3/2008) Panasonic mới làm ăn có lãi.

Trong khi đó, Sanyo cũng sản xuất hàng loạt các sản phẩm điện tử, từ máy quay video số tới các thiết bị năng lượng sạch như pin mặt trời.

Theo VnMedia



Bình luận

  • TTCN (0)