Motorola tiếp tục lấn sâu vào khủng hoảng. Ảnh: Cnet.

Motorola đã rơi xuống vị trí thứ tư trong danh sách các nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới trong quý III vừa rồi. Sony Ericsson thế ngôi thứ ba.

Theo đó, Nokia vẫn chiếm giữ vị trí số một, Samsung vững vàng ở ngôi vị á quân. Sony Ericsson dù kinh doanh không mấy hiệu quả nhưng cũng đã vượt Motorola, nhà sản xuất di động đến từ nước Mỹ tiếp tục lấn sâu vào khủng hoảng với vị trí thứ tư. 

Theo báo cáo trên, thị trường di động quý III năm nay so với năm ngoái chỉ tăng một cách yếu ớt là 3,2%. Các nhà sản xuất đang mong chờ quý IV thị trường sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Với 39% thị phần, Nokia sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường. Trong khi đó, Apple với 6,9 triệu di động bán ra trong quý đã trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 6 thế giới và đứng thứ ba về thu nhập.

  Danh sách 5 nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới
Hãng Quý III/08 Quý III/07 Mức tăng trưởng
1. Nokia 39,4% 38,6% 5,5%
2. Samsung 17,3% 14,7% 21,6%
3. Sony Ericsson 8,6% 8,9% -0,8%
4. Motorola 8,5% 12,8% -31,7%
5. LG 7,7% 7,6% 5,0%
Khác 18,5% 17,4% 9,9%
Tổng 100,0% 100,0% 3,2%

(Theo Số hoá/Rcrwireless)


Bình luận

  • TTCN (1)
Minh Đạt  823

-31,7% kinh khủng thật!
Rời khỏi top3 là chuyện không sớm thì muộn.
Moto giờ thê thảm thật.
Mấy dòng điện thoại mới ra chả thấy phong cách moto gì cả..