Tham gia hoạt động thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh giúp sinh viên, học sinh tránh sa vào thú vui lệch lạc (Ảnh minh họa: Blog Niemtin)

Việc web đen “mocxi” bị chặn, các thành viên chủ chốt bị bắt, làm rúng động giới sinh viên, học sinh - đối tượng tham gia chiếm đa số các trang web “bẩn”. Tuy vậy, không ít bạn trẻ không lấy đó làm sợ, tiếp tục up lên diễn đàn nhiều phim ảnh đồi trụy…

Nấm “mốc” bị dẹp, nấm độc khác vẫn hoành hành

Sau khi “mocxi” bị cơ quan chức năng ngăn chặn, một số web đen khác như “buon...”, “gai…” chẳng hề tỏ ra lo lắng. Thậm chí, một trang web đen nhờ “mocxi” bị dẹp bỗng có lượng truy cập tăng lên đột biến là “laux...”. Thành viên tham gia web này lên đến hàng chục nghìn người, lượt truy cập mỗi ngày lên đến con số hàng triệu. Mỗi thành viên được cấp một nick name, và “số má” của thành viên trong trang web đen này được kí hiệu bằng cách gọi rất… ấn tượng.

Một thành viên của web “laux…” cho biết, “số má” của thành viên tùy thuộc vào sự tham gia nhiệt tình của họ, thông qua việc post bài, ảnh, phim lên diễn đàn. Phim, ảnh có nội dung càng “đồi trụy”, được nhiều người click vào thưởng thức thì uy tín của thành viên trong diễn đàn ngày càng được nâng cao.

Những thành viên mới tham gia được định danh bằng hai chữ: “còn trinh”. Thành viên có chút đóng góp sơ khởi ban đầu được gọi là “mới ra chơi”, thành viên tham gia lâu hơn, có nhiều bài vở đóng góp cho diễn đàn được gọi là “dân chơi”. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên ở diễn đàn này đều được định danh bằng từ “dân chơi thứ thiệt”, là cấp độ cao nhất của diễn đàn, chỉ đứng sau admin, mod, smod là “free sex for all” .

Hoàng T., một sinh viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội, cũng từng “ti toe” làm thành viên diễn đàn cho biết: “Ở trang web này thì 10 người đã hết 8 người là dân chơi thứ thiệt. Đặc biệt còn phân chia ra từng vùng miền khác nhau như dân chơi Sài Gòn, dân chơi Hà Nội, có cả những “anh hai” miền Tây chịu chơi. Thi thoảng nhóm dân chơi tổ chức offline để anh em gặp nhau, chia sẻ những bức ảnh, những phim “độc” cho nhau”.

Mỗi bức ảnh hay một video “độc” có số lượng người truy cập lên đến hơn trăm nghìn lượt, mà theo T. thì trung bình một ngày lượng ảnh, phim đen được các thành viên up lên diễn đàn có hàng trăm hình và phim. “Thôi thì đủ thể loại, từ châu Á đến châu Âu, từ châu Phi đến châu Mỹ. Nhưng thể loại được nhiều sinh viên, học sinh “mê” nhất vẫn là các “em gái Việt Nam” độ tuổi từ 8x đến 9x”, T nói.

Theo chỉ dẫn của T, tôi thử truy cập vào trang web thì thấy trong phần diễn đàn đang rôm rả khi mod thông báo “Cuộc thi ảnh đẹp Việt Nam 2007-2008” đang đi vào hồi chung kết, và những ảnh được lựa chọn đều là những tấm ảnh “hot” với lượng truy cập hàng trăm nghìn lần.

Điều đáng chú ý nhất là web đen “laux…” này cũng bàn tán xôn xao về vụ web “bạn mocxi” bị đánh sập, nhiều thành viên tỏ ra lo lắng cho số phận của mình.

Tuy nhiên, để trấn an cho các thành viên của mình, admin của diễn đàn khẳng định: “Do admin của “mocxi” ở Việt Nam, lại hay đi chơi offline cùng ban quản trị nên không tránh khỏi việc bị “úp sọt”. Còn admin của “laux..” không ở Việt Nam, việc xem xxx, phát triển web xxx ở nơi admin đang ở là hoàn toàn hợp pháp. “laux…” không lưu IP của mod, smod, member khi post bài, nên việc “úp sọt” như “mocxi” là không thể”.  

Ảnh
"mocxi" bị dẹp, "laux..." chẳng hề tỏ ra lo lắng

Sinh viên, học sinh giỏi công nghệ, kém nhận thức

Trong vụ “mocxi”, các thành viên bị bắt đối tượng chủ yếu vẫn là sinh viên, học sinh, có người đang ngồi trên ghế nhà trường, có đối tượng vừa tốt nghiệp đi làm. Anh Nguyễn Hồng Quang, chủ một trung tâm máy tính ở quận Thanh Xuân, được xem là một hacker “mũ trắng” cho biết: “Sinh viên, học sinh tham gia vào các diễn đàn này đông vì họ là người có kiến thức về công nghệ thông tin tốt hơn các giai tầng khác. Để có thể post hình, video, share các phần mềm vi tính đòi hỏi người ta phải hiểu biết về công nghệ. Đa số sinh viên, học sinh tham gia vào các diễn đàn lành mạnh, nhưng cũng không ít trong số họ bị lôi kéo vào web bẩn vì thiếu làm chủ được bản thân”.

Sinh viên Lê Văn Nhật, khoa Toán-Tin, Trường đại học Bách khoa Hà Nội cũng chia sẻ: “Có nhiều sinh viên không làm chủ được bản thân, rơi vào trạng thái nghiện games, nghiện net. Họ không tìm thấy được “cái tôi” của mình trong đời sống thực nên đi tìm “cái tôi” trong đời sống ảo. Lại không được sự quan tâm của bố mẹ, giúp đỡ của bạn bè nên lối sống trở nên lệch lạc”.   Theo ông Phạm Huy Hiền Hào, giảng viên Trường đại học Y Hà Nội, sinh viên, học sinh là những người ở trong độ tuổi phát triển sinh lý mạnh mẽ nhất, nhu cầu sinh lý rất cao. “Thực tế kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản ở nhà trường không được trang bị đầy đủ, nên nhiều em tự tìm lấy trên mạng. Nhu cầu sinh lý không được giải quyết thỏa đáng, không được xoa dịu đi bằng các hoạt động lành mạnh như thể thao, vui chơi giải trí nên việc tìm đến web đen, web bẩn cũng là tất yếu”, ông Hào khẳng định.

Ảnh
Sinh viên, học sinh chưa nhận thức đầy đủ luật pháp khi tham gia vào các diễn đàn đồi trụy

Điều quan trọng hơn, rất nhiều sinh viên, học sinh không xem việc up các hình ảnh, phim đĩa có nội dung đồi trụy lên mạng là trái pháp luật, thậm chí cũng không biết là sẽ bị truy tố, xử phạt thế nào với tội danh này.

“Sinh viên, học sinh chúng ta giỏi, nhanh nhạy về công nghệ, nhưng lại rất kém về nhận thức, hiểu biết pháp luật. Không chỉ đổ lỗi cho sinh viên, học sinh mà nhà trường cần phải xem xét trách nhiệm của chính mình. Dạy cho họ hiểu đúng, hiểu sâu, biết thế nào là đúng, thế nào là sai mới là cách ngăn chặn hiệu quả nhất chứ không chỉ đơn giản là đánh sập một trang web”, anh Đức Hùng, giảng viên Trường đại học Luật Hà Nội nhận xét.

Điều 253 Bộ Luật Hình sự ghi rõ tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” như sau:

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm:

   a. Có tổ chức;

   b. Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

   c. Đối với người chưa thành niên;

   d. Gây hậu quả nghiêm trọng;

   e. Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

   a. Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn.

   b. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

(Theo Dân trí)


Bình luận

  • TTCN (1)
Nemo Nguyen  21665

Ko có cách nào mà ngăn bọn nó hình thành các websex, forums sex được hết... Chỉ có cách hạn chế (giống việc bắt hết vụ Mocxi vừa rồi) và ngăn chặng truy cập của thanh niện vào các site này (chặn domain, IP)... được chừng nào hay chừng đó mà thôi.