iPhone đã gặt hái được vô số thành công, tuy nhiên, đây không phải là chiếc PDA đầu tiên của Apple. Hơn 10 năm trước, hãng này xuất xưởng thiết bị màn hình cảm ứng đầu tiên mang tên Newton.

Apple Newton được xem là chiếc PDA hoàn thiện đầu tiên, máy ra đời năm 1993 và đặt nền móng cho Palm, Pocket PC sau này. Tuy nhiên, với tốc độ chậm nên Newton tồn tại trên thị trường không lâu.

Ảnh
Máy cho phép mở rộng bộ nhớ bằng thẻ PCMCIA. Chuẩn năm 1993 là 2 MB.
Ảnh
Newton hỗ trợ nhận dạng chữ viết nên người dùng có thể ghi chép trực tiếp lên màn hình.
Ảnh
Newton to hơn iPod Touch nhiều lần.
Ảnh
Máy chạy 4 pin AAA và có thể tháo rời.
Ảnh
Tháo rời mặt sau, người dùng dễ dàng nhìn thấy main và các bo mạch của Newton. RAM của máy nằm ở phía trên góc trái và có dung lượng chỉ 640K.
Ảnh
Máy sử dụng vi xử lý ARM610 20 MHz, bằng với vi xử lý của các điện thoại đầu tiên.
Ảnh
Màn hình cảm ứng của máy khi tháo nắp đậy ngoài.
Ảnh
Loa ngoài được giữ bằng hai ốc vít.
Ảnh
Nơi dắt thẻ PCMCIA, phía trái ảnh là dải ruy băng màu cam, với các vi mạch kết nối màn hình LCD với vi xử lý.
Ảnh
Tháo rời màn hình của Newton.
Ảnh
Toàn bộ "nội tạng" của Apple Newton được phơi bày.

(Theo Số hoá/CNET)



Bình luận

  • TTCN (0)