Hà Nội đã vượt qua TP.HCM để vươn lên đứng đầu danh sách các địa phương có mức độ cao về sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) của Việt Nam năm 2007. Về phía các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Giáo dục – đào tạo vẫn đứng đầu bảng. Năm 2006, Bộ Giáo dục-đào tạo và TP.HCM là hai đơn vị dẫn  đầu.

Thông tin này được Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin công bố sáng 17-12 trong khuôn khổ hội thảo Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính Nhà nước.

Theo xếp hạng đối với khối các địa phương, sau hai năm dẫn đầu (2005, 2006), TP.HCM đã để Hà Nội qua mặt và đẩy xuống vị trí thứ ba, sau cả Đà Nẵng. Các vị trí thứ tư, thứ năm lần lượt thuộc về Bình Dương và Thừa Thiên - Huế. Hai địa phương đứng cuối bảng xếp hạng là Sơn La và Hòa Bình.

Các địa phương có sự tăng hạng vượt bậc là Đồng Tháp (từ vị trí 48 trong năm 2006 tăng lên vị trí thứ 8 trong năm 2007), Hà Giang (từ vị trí cuối bảng, vị trí 64 lên vị trí 26), Tiền Giang (từ hạng 57 lên hạng 21). Các địa phương “rơi tự do” gồm Phú Yên (hạng 21 xuống 58), Kon Tum (14 xuống 48), Hưng Yên (17 xuống 39), Quảng Trị (19 xuống 41).

Ở khối các bộ, cơ quan ngang bộ, sau khi vươn lên từ vị trí thứ 25 trong năm 2005 lên vị trí thứ 1 trong năm 2006, Bộ Giáo dục – đào tạo tiếp tục củng cố ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng trong năm nay. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn “nhảy” từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 2, đồng thời đẩy Bộ Tài chính từ vị trí thứ 2 năm ngoái xuống đúng vị trí thứ 10. Bộ Tư pháp từ vị trí thứ 7 leo lên vị trí thứ 3.

Hai đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng là Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin, do có sự sáp nhập giữa các bộ, cơ quan ngang bộ nên những thay đổi tăng, giảm thứ hạng trong năm 2007 không hẳn là do đơn vị đó tiến bộ hay thụt lùi về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT-TT.

Trong khối các ngân hàng thương mại, Ngân hàng thương mại cổ phần miền Tây xếp vị trí thứ 1 (năm 2006 đứng vị trí thứ 5), các vị trí thứ tiếp theo là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (năm 2006 đứng vị trí thứ 1), Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (năm 2006 đứng vị trí thứ 7), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (năm 2006 đứng vị trí 22). Hai ngân hàng kém nhất là Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

(Theo Tuổi trẻ online) 



Bình luận

  • TTCN (0)