Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009 của Bộ Thông tin - truyền thông sáng 2-1, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ Thông tin - truyền thông cần tính đến việc quy hoạch hạ tầng có sự phối hợp giữa lĩnh vực Internet, phát thanh truyền hình... sao cho có thể kết hợp dùng chung hạ tầng.

Phó thủ tướng yêu cầu bộ cần làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành thông tin - truyền thông, khai thác hiệu quả vệ tinh Vinasat 1 và triển khai việc phóng tiếp vệ tinh thứ hai... Về công tác quản lý báo chí, Phó thủ tướng chỉ rõ báo chí cần phản ánh đúng sự thật, đúng chủ trương của Đảng, phát hiện điển hình tốt, phát hiện yếu kém và đề xuất kiến nghị có tính thực tiễn.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin - truyền thông, trong năm 2008 ngành công nghệ thông tin VN vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao (ước đạt 20%), trong đó công nghiệp phần cứng, điện tử, viễn thông đạt 16%, công nghiệp phần mềm đạt 35%, công nghiệp nội dung số đạt 50%. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 4,5 tỉ USD.

(Theo Tuổi trẻ)



Bình luận

  • TTCN (0)