Intel vừa cho biết doanh thu của hãng trong quý cuối của năm tài chính 2008 có thể giảm tới 23% do mức cầu các sản phẩm chip vi xử lý xuống dưới mức thấp nhất trong vòng vài năm trở lại đây.

Intel kỳ vọng doanh thu quý IV/2008 sẽ đạt 8,2 tỉ USD, giảm 20% so với Quý 3 trước đó. Hãng này đã điều chỉnh lại dự báo doanh thu cho Quý 4 trước khi công bố kết quả vào ngày 15/1 tới.

Intel cũng chỉ là một trong những nạn nhân trong ngành công nghệ đang chịu nhiều sóng gió giữa cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Nhu cầu mua sắm các sản phẩm phần mềm và phần cứng đã giảm mạnh do người dùng thắt chặt chi tiêu.

Intel cho biết hãng này sẽ lỗ nặng hơn so với mức dự đoán trước đây. Tuy nhiên, dự án đầu tư trị giá 950 triệu USD vào nhà mạng Clearwire (vận hành mạng băng rộng di động WiMAX) vẫn giữ nguyên. Intel là một trong 5 công ty đã đầu tư 3,2 tỉ USD (năm ngoái) vào Clearwire cùng với Google, Comcast, Time Warner Cable và Bright House Networks.

Cổ phiếu Clearwire đã giảm dần đều từ tháng 2/2008. Tính tới ngày 7/1 thì cổ phiếu của hãng này đã dừng lại ở mức 5,09 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, theo tính toán Intel sẽ lỗ từ 1,1-1,2 tỉ USD về khoản vốn đầu tư so với hơn 50 triệu USD như dự đoán trước đây.

Cũng theo Intel, hãng này sẽ đầu tư khoảng 2,6 tỉ USD vào các dự án R&D, chứ không phải 2,8 tỉ USD như kế hoạch trước đây. Các chi phí tái cấu trúc và sửa chữa cơ sở hạ tầng cũng sẽ ngốn của Intel một khoản tiền lên tới 250 triệu USD, ngang với chi phí năm trước.

(Theo Vnmedia/PC World, AFP)



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Sau khi có phản hồi, đọc bài gốc rồi đọc kĩ bài dịch thấy tiêu đề "kêu" quá. Intel giảm dự đoán doanh thu từ 10 tỉ (tháng 10) xuống 8 tỉ, nghĩa là vẫn lời chứ không hề "lỗ to". Intel chỉ lỗ trong khoản đầu tư vào các công ty khác mà thôi. "Equity investments" không biết dịch là gì nhỉ, tức là Intel đầu tư vào Clearwire chẳng hạn (bằng cổ phiếu), thì cổ phiếu hãng này giảm từ $17 xuống còn $5 => Intel lỗ trong đầu tư.

Đọc cái tiêu đề "Intel lỗ to" chán hẳn, giống như bài trước "Người dùng Vista được nâng cấp miễn phí lên W7".