Ảnh: Telegraph.

Con số 14.528 SMS trong tháng 12/2008 trên tờ hóa đơn điện thoại dài 440 trang khiến bố cô bé choáng váng và vội lôi máy tính ra kiểm tra xem điều đó có thật hay không.

Kết quả cho thấy trung bình 2 phút Reina Hardesty gửi tin nhắn một lần trong vòng 15 tiếng cô thức mỗi ngày. "Ban đầu, tôi cười phá lên. Điều đó thật kỳ cục. Có thể AT&T đã nhầm lẫn", Greg, cha của Reina kể lại.

Sau đó, Reina thú nhận em trò chuyện qua điện thoại với 4 người bạn cũng thuộc hàng nghiện nhắn tin. Thậm chí, Reina nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn thân khi người đó ngồi ngay bên cạnh em và SMS tán gẫu về chuyện bố mẹ mình phản ứng thế nào khi nhận được tờ thống kê lượng tin nhắn khổng lồ.

Bố của Reina hiện cấm cô bé nhắn tin sau bữa tối. Theo tờ New York Post, trung bình thiếu niên trong độ tuổi 13-17 gửi đi 1.742 SMS mỗi tháng.

(Theo Vnexpress/SMH)



Bình luận

  • TTCN (0)