Ảnh: Philips.

Trong khi màn hình rộng 16:9 chưa thực sự phổ biến và mọi người còn đang bàn tán về tỷ lệ 2,1:1 (hay 19:9) của Sony Vaio P, thì hãng Philips đã trình diễn TV LCD 56 inch 21:9.

Hệ thống tinh thể lỏng này có chiều dài gấp 2,4 lần chiều rộng và người ta chưa hình dung được hình ảnh sẽ bị kéo dãn cỡ nào nếu tận dụng hết mọi pixel bởi các chương trình truyền hình hiện chủ yếu hỗ trợ tỷ lệ 4:3.

Tuy nhiên, nhiều người chuyển sang dùng HDTV không khỏi thất vọng vì tỷ lệ 16:9 không hề làm mất đi các viền đen ở trên và dưới màn hình khi xem phim. Đây là lý do Philips phát triển sản phẩm Cinema 21:9 đầu tiên trên thế giới, tương đương với tỷ lệ màn hình trong các rạp chiếu phim và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng viền đen.

Sản phẩm sẽ có mặt ngay trong mùa xuân 2009 nhưng giá chưa được công bố.

(Theo Vnexpress/Gizmodo)



Bình luận

  • TTCN (0)